Kết quả 1 đến 10 của 221
-
28-11-2010, 01:12 AM #1
Giải Vô Địch cờ tướng Châu Á – Thái Bình Dương – Lần thứ 16.
Giải Vô Địch cờ tướng Châu Á – Thái Bình Dương – Lần thứ 16, năm nay, 2010, được tổ chức tại thành phố Miri bang Sarawak, Malaysia. Giải do Hiệp hội cờ tướng Châu Á tổ chức 2 năm 1 lần, bắt đầu từ năm 1980.
Giải năm nay do Hiệp hội cờ tướng Châu Á tổ chức, Hiệp hội cờ tướng Đông Malaysia và hội cờ tướng thành phố Miri tài trợ và chịu trách nhiệm tổ chức.
Thời gian thi đấu:
-Từ sáng ngày 28/11/ 2010 đến ngày 3/12/2010.
Địa điểm thi đấu:
Khách sạn Imperial Palace, đường Pos Jalan, Thành phố Miri, Sarawak, Malaysia.
Phòng thi đấu được tổ chức tại Hội trường lớn – Tầng 5 của Khách sạn.
Thể thức thi đấu:
- Chia thành ba bảng:
- Bảng nam gồm 62 kỳ thủ đến từ 14 Quốc gia và vùng lãnh thổ. Bảng nam thi đấu theo thể thức đồng đội.
- Bảng nữ: gồm 9 kỳ thủ đến từ 8 Quốc gia và vùng lãnh thổ. Bảng nữ thi đấu thi thể thức cá nhân.
- Bảng trẻ: Được quy định dành cho các kỳ thủ sinh ra sau ngày 1/1/1992. Bao gồm 11 kỳ thủ đến từ 10 Quốc gia và vùng lãnh thổ. Giải thi đấu theo thể thức cá nhân.
Hình thức thi đấu:
Hệ thụy sỹ 7 ván chung cho cả nam lẫn nữ cũng như giải trẻ.
Thời gian cụ thể:
Khai mạc vào tối ngày 28/11/2010.
Thi đấu ván 1: 9g 30p ngày 29/11/2010.
Thi đấu ván 2: 13g 00p ngày 29/11/2010.
Thi đấu ván 3: 9g 30p ngày 30/11/2010.
Thi đấu ván 4: 13g 00p ngày 30/11/2010.
Thi đấu ván 5: 9g 30p ngày 1/12/2010.
Thi đấu ván 6: 13g 00p ngày 1/12/2010.
Thi đấu ván 7: 9g 30p ngày 2/12/2010.
Lần sửa cuối bởi Minh Ngọc, ngày 28-11-2010 lúc 01:23 AM.
-
28-11-2010, 01:14 AM #2
Sơ lược về thành phố Miri:
Miri là một thành phố ở miền bắc Sarawak , Malaysia , trên đảo Borneo . Miri là thành phố lớn thứ hai ở Sarawak. là trung tâm hành chính chính phủ của Sarawak; Dân số khoảng 269.000 (năm 2008).
Ngành công nghiệp chính của thành phố Miri là dầu khí. giếng dầu đầu tiên đã được khoan năm 1910 , bây giờ là một di tích nhà nước và một trong các điểm tham quan du lịch của Miri.
Các ngành công nghiệp khác chủ yếu bao gồm chế biến gỗ, dầu cọ sản xuất, và du lịch. Nổi tiếng thế giới với Vườn quốc gia Gunung Mulu , cách một nửa giờ bay từ thành phố, là một trong những điểm du lịch sinh thái tuyệt hảo. Miri cũng là cửa ngõ du lịch chính với nhiều vườn Quốc gia, và các hang động lớn nhỏ các loại .
Đặc biệt là du lịch biển với những bãi biển đẹp và nổi tiếng với các dạng san hô kỳ lạ và tuyệt đẹp.
Miri được chính thức công nhận là thành phố và thành lập chính quyền thành phố từ ngày 20 tháng 5 năm 2005.
Lần sửa cuối bởi Minh Ngọc, ngày 28-11-2010 lúc 01:28 AM.
-
28-11-2010, 01:18 AM #3
Sơ lược về các giải đấu Vô Địch cờ tướng Châu Á:
Lần 1: Năm 1980: Tổ chức tại Ma Cao..Đội Trung Quốc đã xuất sắc đoạt ngôi vô địch..
Lần 2: Năm 1982: Tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc) Trung Quốc vẫn là nhà vô địch.
Lần 3: Năm 1984:.Tổ chức tại Malaysia, Trung Quốc Vô Địch,Thái Lan: nhì.
Lần 4: Năm 1986: Tổ chức ở Hồng Kông Trung Quốc nhất Hồng Kông nhì.
Lần 5: Năm 1988: Diễn ra ở Singapore Trung Quốc.: Nhất : Đài Bắc hạng 2.
Lần 6: Năm 1990: Diễn ra ở Bangkok(Thái Lan) Trung Quốc vô địch:.Đội Đài Bắc Thứ 2
Lần 7: Năm 1992: Tổ chức tại Trung Quốc:.Trung Quốc Vô Địch; Đài Bắc hạng 2.
Lần 8: Năm 1994: Tổ chức ở Ma Cao. Lần đầu tiên Việt Nam tham gia nhưng đã xuất sắc giành ngôi Á quân (cả nam và nữ) Sau nhà vô địch Trung Quốc.
Lần 9: Năm 1996: Tổ chức ở Indonesia; Lần này có thêm nội dung cờ trẻ và Trung Quốc tiếp tục vô địch cả 3 nội dung
Lần 10: Năm 1998: Tổ chức tại Giang Tô(Trung Quốc)
Tuyển thủ Việt Nam là Nguyễn Thành Bảo đã thi đấu xuất sắc giành ngôi vị quán quân.
Đoàn Trung Quốc vẫn tiếp tục giữ vững ngôi đầu.Việt Nam thứ 2
Lần 11:Năm 2000:Được tổ chức ở Trung Quốc Đoàn Trung Quốc vô địch, Việt Nam thứ 2.
Lần 12: Năm 2002:tại Malaysia.Đoàn Trung Quốc vô địch
Lần 13: Năm 2004:Tại thủ đô Bắc Kinh(Trung Quốc) đội Trung Quốc Vô Địch;.Đội Việt Nam thứ 2
Lần 14: -Năm 2006: Diễn ra tại Việt Nam. Trung Quốc vô địch ,Hồng Kông thứ 2.
Lần 15: Năm 2008: được tổ chức ở Singapore: đội Trung Quốc Vô Địch;.Đội Việt Nam thứ 2Lần sửa cuối bởi Minh Ngọc, ngày 28-11-2010 lúc 01:39 AM.
-
28-11-2010, 01:19 AM #4
- Đội Trung Quốc: Có 4 kỳ thủ: Hứa Ngân Xuyên, Lữ Khâm, Uông Dương và Hồng Trí.
Trông cái đội hình này đã phát chán !!!CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
28-11-2010, 01:46 AM #5
Thành phần tham dự năm nay 2010:
1- Bảng Nam:
Có 14 đội tuyển, trong đó:
- Đội chủ nhà Malaysia tổ chức 3 đội tuyển tham dự gồm: Đội Đông Mã 1; Đông Mã 2 và đội Tây Mã, mỗi đội có 4 kỳ thủ.
- Đội Trung Quốc: Có 4 kỳ thủ: Hứa Ngân Xuyên, Lữ Khâm, Uông Dương và Hồng Trí.
- Đội Việt Nam: Nguyễn Thành Bảo; Trịnh A Sáng, Nguyễn Hoàng Lâm và Lại Lý Huynh.
- Các đội còn lại: Hồng Kông, Ma Cao, Indonesia, Nhật Bản, Đài Bắc, Campuchia, Singapore, Bruney, Úc, Myanma và Phillipin.
2- Bảng nữ:
- Có 9 kỳ thủ của 8 đội trong đó đội chủ nhà có 2 kỳ thủ.
- Đại diện cho Trung Quốc là Vương Lâm Na, Việt Nam là Ngô Lan Hương, Đài Bắc là Bành Thu An.
3- Bảng trẻ:
- Gồm 11 kỳ thủ trong đó chủ nhà có 2 kỳ thủ, 9 đội còn lại 1 kỳ thủ.
- Trung Quốc có Trịnh Duy Đồng, Việt Nam có Bùi Thanh Long.
Lần sửa cuối bởi Minh Ngọc, ngày 28-11-2010 lúc 02:15 AM.
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thíchdqhuydhtn đã thích bài viết này
-
28-11-2010, 02:13 AM #6
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thíchdqhuydhtn đã thích bài viết này
-
28-11-2010, 10:45 AM #7
Một chút về Malaysia, Vị trí thành phố Miri và Khách sạn thi đấu:
(Các kỳ thủ thi đấu mà vào đây đọc truớc khi đi thì đi chơi thoải mái, không lo lạc. )
Malaysia là một liên bang gồm mười ba bang tại Đông Nam Á. Nước này gồm hai vùng địa lý bị chia tách bởi Biển Đông:
• Tây Malaysia nằm trên Bán đảo Malay có biên giới trên bộ ở phía bắc với Thái Lan và thông qua Đường nổi Johor-Singapore và Đường nối Malaysia-Singapore thứ hai ở phía nam nối với Singapore. Nó gồm chín bang (Johor, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Selangor và Terengganu), hai bang dưới sự lãnh đạo của Thống đốc (Malacca và Penang), và hai lãnh thổ liên bang (Putrajaya và Kuala Lumpur).
• Đông Malaysia nằm ở phần phía bắc đảo Borneo, giáp biên giới với Indonesia và bao quanh Vương quốc Hồi giáo Brunei. Nó gồm các bang Sabah và Sarawak lãnh thổ liên bang Labuan.
Cái tên "Malaysia" được chấp nhận năm 1963 khi Liên bang Malaya (tiếng Malay: Persekutuan Tanah Melayu), Singapore, Sabah và Sarawak hình thành một liên bang 14 bang. Singapore đã rời khỏi liên bang năm 1965 và sau đó trở thành một quốc gia độc lập.
Dù chính trị thuộc quyền thống trị của người Malay, xã hội Malaysia hiện đại không đồng nhất, với cộng đồng người Trung Quốc và Ấn Độ khá lớn.
Chính trị Malaysia đáng lưu ý ở cái gọi là tính cộng đồng của nó; ba thành phần chính của Barisan Nasional đều giới hạn đảng viên trong sắc tộc của mình. Tuy nhiên, cuộc tranh giành bạo lực lớn duy nhất giữa các cộng đồng từ khi giành được độc lập là vụ náo loạn chủng tộc ngày 13 tháng 5 năm 1969 sảy ra khi chiến dịch vận động của một tranh cử bị các vấn đề sắc tộc gây ảnh hưởng.
"Ma Lay" theo tiếng Mã Lai là "hoàng kim".
Lần sửa cuối bởi Minh Ngọc, ngày 28-11-2010 lúc 11:01 AM.
-
28-11-2010, 11:07 AM #8
hy vọng sẽ có màn rượt đuổi ngoạn mục ở bảng Đồng Đội Nam vs Trung của . Liệu chúng ta có lật đổ được người Tầu ở giải này chăng ?
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
28-11-2010, 11:10 AM #9
-
28-11-2010, 11:45 AM #10
Giải Vô Địch cờ tướng Châu Á – Thái Bình Dương – Lần thứ 16.
Đánh dấu