Kết quả 11 đến 20 của 22
Chủ đề: Khi tình yêu tan vỡ!
-
25-02-2011, 06:54 PM #11
Ở đây mình xin đưa ra những quan điểm trái ngược nhau từ nhiều phía như sau:
- Quan điểm ủng hộ Lại Lý Huynh: ra đi vì vấn đề kinh tế hay chính xác hơn là chế độ đãi ngộ. Đó là đẳng cấp của Lại Lý Huynh là Quôc tế đại sư và đã đạt được nhiều thành tích vang dội như hạng 5 hai giải thi đấu Dương Quan Lân Bôi và Hàn Tín Bôi, hạng 7 cá nhân Thế giới 2009, hạng 2 đồng đội tại rất nhiều giải khu vực và thế giới. Khi đó đặt ra vấn đề là chế độ đãi ngộ phù hợp với đẳng cấp. Nói dễ hiểu hơn là lương anh cần phải được nhận nhiều hơn sau cho phù hợp đẳng cấp của anh. Nếu đơn vị nào đáp ứng nhu cần về chế độ đãi ngộ cao thì tôi đi.
- Quan điểm thứ 2: VĐV Lại Lý Huynh là VĐV chủ lực của Cà Mau, luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ BLĐ ngành TDTT Cà Mau. Do vấn đề khó khăn về kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước rót cho thể thao nên những nguyện vọng về tiền bạc khó thể giải quyết trong một sớm một chiều và phải phù hợp với chiến lược phát triển chung của ngành TDTT. Có thể trong 1, 2 năm khi cờ tướng được xã hội hóa, có sự tham gia với tần suất cao của những nhà tài trợ có tâm huyết với cờ tướng thì những nguyện vọng được thỏa mãn. TT TDTT Cà Mau luôn thấu hiểu những gì VĐV muốn và luôn cố gắng hết sức trong khả năng tài chính của mình. Nhưng xem ra ở thời điểm này, sự đáp ứng về tiền bạc theo nguyện vọng của Lại Lý Huynh khó lòng được đáp ứng. Nhưng cái lợi về sau là được tạo điều kiện trong công tác khi không thi đấu đỉnh cao, có thể được xem xét mua nhà - đất với giá ưu đãi, được nhiều ưu đãi về sau....
- Tôi muốn đưa chủ đề này lên vì muốn các bạn có cái nhìn rõ hơn xu thế phát triển của cờ tướng Việt Nam qua đó thấy được những tồn tại trong bản thân nó. Điều tôi quan tâm nhất là làm sao thúc đẩy nhanh quá trình chuyên nghiệp hóa cờ tướng cũng như tạo ra những tiền đề cho quá trình chuyên nghiệp hóa như xây dựng một hệ thống đào tạo nguồn nhân lực trẻ có bài bản, tổ chức nhiều giải đấu có ý nghĩa, tổ chức xây dựng phương pháp nghiên cứu nhằm nâng cao công lực của các anh em chơi cờ.... Chỉ khi nào chúng ta thực hiện tốt những vấn đề trên thì quá trình chuyên nghiệp hóa sẽ được đẩy mạnh và khi đó các kỳ thủ sẽ không còn lo chém cơm thông qua những sới cờ độ...Hãy luôn lạc quan và hướng về phía trước.
-
25-02-2011, 07:27 PM #12
Trong thời buổi thị trường hiện nay, chuyện cơm áo, gạo tiền được đặt lên hàng đầu cũng là điều dễ hiểu. Huynh không thi đấu dưới màu áo của Cà Mau nữa nếu xét về tình thì không được thuận cho lăm, nhưng nếu xét về lý thì cũng nên đi. Cờ tướng muốn phát triển hơn nữa, muốn được sự quan tâm, đầu tư của các cấp hơn nữa thì cũng nên có những vụ như này xảy ra. Tất cả đều có 2 mặt của nó, Huynh dứt áo ra đi cũng là 1 tiếng chuông cảnh tỉnh cho các đơn vị, các cấp, nghành, địa phương quan tâm, có chế đọ ưu đãi hơn đối với kỳ thủ nói riêng và cờ tướng nói chung. Thực sự nhiều lúc cũng thấy tủi cho VDV cờ tướng của chúng ta, thử nhìn sang sự đãi ngộ dành cho các môn khác thì mới thấy cờ tướng ở mức độ nào.
-
25-02-2011, 09:55 PM #13
Đồng ý sẽ là tiếng chuông cảnh tỉnh cho các cấp sau này.Nhưng với cơ chế và tài khoản ngân sách hiện nay thì đã ưu đãi cho LLH đã là hết mức ; LLH chỉ là 1 con ốc nhỏ trong 1 guồng máy đang vận hành ; tự bản thân con ốc đó có trục trặc sẽ được thay thế bằng con ốc tốt hơn hoặc tương đương . Thử tưởng tượng 1 bản quyết định của tỉnh Cà Mau được thực thi và gởi trực tiếp về bộ thì các đơn vị tỉnh thành đang nhắm vào thành tích có còn dám nhận LLH hay không và trong thời gian cứu xét thì LLH sẽ ra sao ? Tóm lại đây là bệnh của ngôi sao cần được chuyên trị đặc biệt.
-
25-02-2011, 10:21 PM #14
Tre già măng mọc. Sau Huynh sẽ có Đệ. Nguyễn Thành Bảo cũng đã từng chạy đánh thuê khắp nơi, nhưng không ai nói Bảo mắc bệnh ngôi sao, vì Bảo là sao thật.
-
25-02-2011, 10:25 PM #15
Chúng ta là người ngoài cuộc nên có thể không biết hết được mọi vấn đề nên cũng chớ nên kết luận vội vàng là ai đúng ai sai, theo quan điểm của cá nhân tôi, với những gì Cà Mau đã làm để LLH có được ngày hôm nay, trước khi muốn dứt áo ra đi LLH nên ít nhất 1 lần đưa Cà Mau lên đỉnh cao của cờ tướng VN, đem đến vinh quang không những cho bản thân mà cho cả những người đã dày công dìu dắt, cho quê hương Cà Mau. thường thì người "khôn" mà không " ngoan" dễ mất lòng nhiều người, gặp nhiều phiền toái có khi là dễ thất bại nhưng trong trong từng hoàn cảnh, tình huống cụ thể để tìm ra 1 cách giải quyết khôn ngoan thì không phải ai cũng làm được
Trần gian lỡ bước không ân hận
Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai
-
26-02-2011, 01:18 AM #16
Có vội vàng và khắt khe quá không khi nói những yêu cầu ngược lại của Huynh với cơ quan chủ quản là yêu sách? Những gì cần đóng góp cho cờ Cà Mau thì Huynh đã làm rồi, có lẽ cũng tương xứng với những gì tỉnh hay ngành TDTT bỏ ra. Bây giờ là giai đoạn khác, để một VĐV như Huynh yên tâm rèn luyện, nâng cao trình độ (ngõ hầu đủ sức đấu đá với các đại cao thủ Trung-Của), cần có chế độ đãi ngộ đặc biệt, thích đáng, bằng không...
"Cơm áo chẳng đùa với khách thơ" mà... Chuyện TÌNH và LÝ, có lẽ chỉ người trong cuộc nắm rõ hơn ai hết, mình không rành thì chẳng dám lạm bàn.
Cà Mau khó khăn ư? Có thể học theo cách của một số tỉnh, thành, cấp 1 miếng đất (hay một ngôi nhà chính sách) cho VĐV chẳng hạn; vận động một doanh nghiệp nào đó đứng ra bảo trợ cho Huynh chẳng hạn... Có khó quá không với ngành thể thao của cả 1 tỉnh?Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 26-02-2011 lúc 01:22 AM.
-
28-02-2011, 02:43 PM #17
Việc đời đôi khi không làm đơn giản như một ván cờ đâu Huynh ơi. Bạn còn trẻ, có nhiều cách để giải quyết vấn đề này. Thật đáng tiếc nếu Huynh ko đc tham gia một số giải sắp tới. Tiếc cho làng cờ, và tiếc cho cả Huynh.
-
28-02-2011, 03:17 PM #18
Theo quan điẻm của tôi thì chỉ khi nào cờ tướng,cờ vua....trở thành chuyên nghiệp như bóng đá thì khi đó các nhà tài trợ,bầu xô lại phải bỏ tiền lót tay,chuyển nhượng cầu thủ,các vận động viên của chúng ta không phải đi "đánh thuê" như Lê Quang Liêm,LLL như vừa qua.Quan trọng là con đường chuyên nghiệp hóa,xã hội hóa bộ môn cờ nói chung khi nào mới thực hiện được,vấn đề này thì các nhà chuyên môm bó tay,chỉ có các cấp lãnh đạo mới giải quyết được.Tôi mong rằng ngày đó không xa!
-
28-02-2011, 06:50 PM #19
Không tham dự giải A1 lần này thật đáng tiếc cho Huynh nhưng Huynh cũng đã chắc chắn cân nhắc kỹ rồi. Cứ để tình trang "con khóc mẹ mới cho bú" thì dù có được "mẹ cho bú" thì "đứa con" cũng chẳng thể vui vẻ gì.
Nếu Huynh không cương quyết như những ngày vừa qua liệu đãi ngộ cho Huynh có thay đổi gì không? Chắc là không rồi. Thế nên các nhà quản lý bên cạnh làm mọi cách để có được thành tích cao cũng cần phải quan tâm nhiều hơn đến đời sống của VDV.HỌ không thể thi đấu tốt nếu phải bận tâm nhiều đến "cơm, áo".
Chuyện của Huynh cũng là hồi chuông cảnh tình cho những địa phương khác với những vấn đề tương tự."Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
28-02-2011, 07:51 PM #20
Thật sự là một quan điểm sai lầm. Chế độ đãi ngộ đang tăng từ từ và chắc Huynh sẽ được nhận mức lương mới (nhưng sẽ ít hơn so với yêu sách). Những người lãnh đạo thể thao Cà Mau luôn cô gắng tạo đk cho Huynh (nhưng phải trong khả năng). Nhiều người đã cho là Huynh sai trong vụ này!
Hãy luôn lạc quan và hướng về phía trước.
Khi tình yêu tan vỡ!
Đánh dấu