Kết quả 1 đến 10 của 31
Chủ đề: Cái dâm trong tướng mệnh học
Hybrid View
-
07-03-2011, 01:15 PM #1
Mình mới ngoài 30,đừng gọi mình bằng cụ.
Vậy xin thỉnh giáo bạn lối suy nghĩ hiện đại, định nghĩa Dâm là thế nào. Không Dâm là thế nào??Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
07-03-2011, 03:37 PM #2
Tôi biết là thế nào bạn cũng sẽ hỏi câu hỏi này.
Xưa, hệ tư tưởng trọng nam khinh nữ của Á đống rất khắt khe với những người phụ nữ có suy nghĩ cũng như cử chỉ mang tính khêu gợi...mặt khác trong chốn phòng the người phụ nữ chỉ như một công cụ sinh đẻ cho các đấng ông chồng, Đa số đàn ông xưa không mấy khi quan tâm đến những khát khao thầm kín của người phụ nữ, dù gì thì người phụ nữ cũng là con người, cũng có khát khao cũng có nhục dục (đàn ông thì càng hơn)...nhưng bởi hệ tư tưởng như đã nói ở trên làm cho họ không dám bộc lộ những khát khao đó...Đàn ông chỉ việc hưởng thụ rồi lăn quay ra ngủ...Đối với tư tưởng xưa không bao giờ có chuyện người phụ nữ ăn mặc hở trên hở dưới...còn bây giờ khi đã được giải phóng thì họ tha hồ thoải mái phơi bày những cái đẹp hình thể cùng với những khoái cảm của họ.
Đàn Ông 10 ông thì 9 ông dâm thì hà cớ gì mà phụ nữ không có cái quyền đấy...
Chữ Dâm trong từ điển giải thích là:
...Có tính ham muốn thú nhục dục quá độ hoặc không chính đáng...
Thuở xưa Trai năm thê bảy thiếp thì cái dâm này mới thục sự là dâm...
Còn gái chính chuyên chỉ một chồng thì là không dâm...nhưng ai biết được trong sâu thẳm tâm hồn họ nghĩ gì...họ (phụ nữ) cũng có khát khao chứ...nhưng đố họ dám này nọ, khi mà đức ông chồng "chưa đến chợ đã hết tiền".
Còn ngày nay tuy rằng phụ nữ có thể thoáng hơn nhưng đừng vì một chút lẳng lơ, mắt ướt đưa tình của họ mà vội đánh giá là họ xấu (Dâm)...Nếu trai chưa vợ gái chưa chồng, nếu trai đáp ứng được nhu cầu xác thịt của gái thì cái dâm của người con gái lại rất tốt cho Đàn ông, Còn đàn ông không đáp ứng nổi thì đừng trách người phụ nữ mà hãy tự trách mình đã.
Cái dâm trong tướng mệnh học
Đánh dấu