Nếu nhìn theo những thực tế của cuộc sống, ngay cả ở giải Ngoại hạng Anh, nhiều đối thủ của MU cũng ca thán là sao khi đá với MU, nhiều đội sẵn sàng buông để giành lực đá trận khác. Thực tế, rất khó cấm đoán tình trạng này. Và ngay cả hiện tại, nhiều đội trụ hạng ở giải NHA đá cũng rất vật vờ. Hết mục tiêu rùi. Chỉ đá đẹp khi đá sân nhà phục vụ khán giả nhà thôi.

Thế nên cá nhân tôi ko cho là Diamond phạm luật. Nếu đối thủ của Diamond ở vòng này là đội giữa bảng thì chắc chả ai thèm nhớ đến làm gì hay nếu gặp đội tốp cuối bảng thì hay quá bởi -12 là số điểm cực kỳ khó vượt lên. Đó cũng là nỗi đau, kinh nghiệm xương máu của Pandora City mùa năm nay. Ngay cả đội Galaxy Utd đầu bẳng H2H cũng ko dám âm điểm vòng 34 này, đá 10 thì đá 10 chứ ko thể -4 được bởi, chắc gì cầu thủ mua vào đá ghi được hơn 4 điểm.

Như đã nói, theo quan điểm của tôi, Diamond ko phạm luật.

Nhưng cũng từ đây, tôi thiết nghĩ, để cuộc chơi hay hơn vào sang năm, chắc sẽ phải có thêm quy định của riêng Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo về chuyển nhượng.

Đề xuất riêng tôi:

1. Ko được phép chuyển nhượng quá -4 ở 1 vòng đấu

2. Chỉ được sử dụng Wild Card vào giai đoạn từ tháng 1

Như thế để mọi người kỹ lưỡng và chăm chút hơn cho đội hình của mình, cơ hội mua bán của mình.