Kết quả 1 đến 10 của 145
Hybrid View
-
01-04-2010, 06:02 PM #1
Tôi để ý thấy rằng kết thúc mỗi giải xong ...toàn thấy chuyện buồn ko à. Vấn đề cốt lõi là cái điều lệ mà LDC Cờ đưa ra có quá nhiều kẻ hở để tiêu cực có cơ hội phát triển mà chúng ta con dân cái kiến ,kêu ko thấu quay ra kiếm chuyện với nhau ko đâu vào đâu cả.Tiền đối với ai cũng thế thôi bảo đủ là đủ ko đủ là ko đủ ??!!! Phần CON nó lớn hơn phần NGƯỜI mà.... A di đà phật !!
-
02-04-2010, 12:29 AM #2
câu phát biểu của bác có phần lớn đúng, mình cứ nghĩ: không biết tại sao giải A1 lại có chuyện bằng điểm, đấu lại hiệp phụ, trong khi thi đấu theo hệ Thụy sỹ, nghĩa là có hệ số, cứ thi đấu đúng 11 ván là biết ai nhất nhì. Như vậy ban tổ chắc đã tính đến chuyện tiêu cực trên tầm anh em mình nghĩ.
Mình thử phân tích thế này:
- Giải năm nay ở Bình Phước
- Nguyễn Minh Nhất đấu cho Bình Phước
vậy bằng mọi giá Bình phước phải vô địch, do chi phí tổ chức giải. nếu không được gì thì khó ăn nói với lãnh đạo. Đồng nghĩa với việc Nhất phải vô địch.
Trong 11 ván ít nhiều Nhất được ưu ái từ những kỳ thủ bằng hữu, số điểm cao, nhưng hiềm một nỗi, Nguyễn Hoàng Lâm quá xuất sắc, nên kết thúc ván 11 Lâm bằng điểm Nhất.
Lâm chưa vô địch A1 lân nào, Nhất phải vô địch năm nay vậy phải làm thế nào để thỏa mãn đôi đường????
Nếu mình vào vị trí Lâm, cả đời chơi cờ, phong độ đang cao mà phải để người khác thắng! càng nghĩ càng đau đầu, mình điên chắc....
-
04-04-2010, 11:29 AM #3
Tiêu cực! có hay không và hướng giải quyết!
Đánh dấu