Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
Mình không tiện nói kỹ hơn , nhưng thực sự Hương đánh A1 sẽ loanh quanh từ 15 đến 25 , thế chẳng phải chập chờn top 20 thì là gì ???

Có khoảng hơn 10 người thường xuyên chiếm 10 vị trí đầu giải quốc gia , tôi kể tạm :

- Trềnh A Sáng , Trương Á Minh , Lại Lý Huynh , Tôn Thất Nhật Tân , Uông Dương Bắc , Đào Cao Khoa , Nguyễn Minh Nhật Quang , Võ Minh Nhất , Nguyễn Trần Đỗ Ninh , Lại Việt Trường , Nguyễn Anh Quân , Nguyễn Thành Bảo ( nếu anh thi đấu ) , Nguyễn Hoàng Lâm ( Tay dài ) ...

Top còn lại khoảng 20 kỳ thủ như Trần Văn Ninh , Nguyễn Anh Đức , Huỳnh Linh , Đào Quốc Hưng , Nguyễn Khánh Ngọc , Vũ Hữu Cường , Hà Văn Tiến , Ngô Ngọc Minh , Nguyễn Hữu Hùng , Trần Quốc Việt , Phùng Quang Điệp , Trần Chánh Tâm , Trần Thanh Tân , Bùi Dương Trân , Võ Văn Hoàng Tùng , Diệp Khai Nguyên , Diệp Khai Hằng ( Nhóm này sẽ có cả thần tượng Phạm Quốc Hương của bạn đấy ) ...

Chưa kể mình kể sót , thế Hương chính xác nằm trong nhóm từ 15 đến 30 , nghĩa là chập chờn top 20 theo mình nhận định , Là chuẩn đấy bạn .

Hương cực mạnh khi đánh playoff ( đá cup ) , còn đá kiểu league thì Hương đánh hòa thì dễ , thắng người ta rất khó ( cày điểm kém - cái này do lối cờ ) . Giải quốc gia đánh hệ Thụy Sĩ , Hương là tướng đánh chặn , chứ không phải đại tướng xuyên phá cỡ như Thành Bảo , Lý Huynh , Lâm tay dài bạn nhé .

Đấy là quan điểm đánh giá cá nhân của mình , hy vọng bạn hài lòng .
Anh Trung nhận xét rất công tâm, không thiên vị hay phân biệt Nam Bắc. Nhưng mình nghĩ khó mà xếp hạng chính xác được. Cờ của anh Hương là cờ giang hồ, đánh độ thì hay đánh giải thì khó thắng. Cờ giang hồ thì suốt ngày kiếm tiền trên bàn cờ với đủ hạng cờ lấy đâu ra thời gian nghiên cứu khai cuộc, sw như những danh thủ đang ăn lương ở các đội tuyền.