Túm lại thì việc Huynh thi đấu giải này là quyết định của Huynh. Một số người, trong đó có mình, thì thấy đây là quyêt định đúng và mang lại cơ hội để so sánh lực cờ của Việt Nam vs China. Theo quan điểm của mình thì kỳ thủ mà cứ cố gắng giữ hình ảnh lung linh, không thi đấu cọ xát thường, không chấp nhận thi đấu với những kỳ thủ kém danh tiếng hơn mình thì cho đi làm showbiz, khoe cơ thể để bảo vệ môi trường thì hợp hơn. CÒn muốn nâng cao kỳ nghệ và mở rộng tầm mắt, thì cứ tham gia giao luu vô tư đi, bản lĩnh thi đấu được hình thành từ chính những lần thi đấu như vậy. Nhiều lúc khi đánh cờ, gặp đối thủ càng vô danh càng đáng sợ vì dek biết lực cờ họ ra sao, cách đánh như nào; chứ gặp mấy ông nổi tiếng thì đã biết có kế hoạch chuẩn bị trước (có thua cũng nằm trong kế hoạch )
Túm lại Huynh không thể làm hài lòng tất cả mọi người, vì khi đấy thì dek có bản sắc nữa và 99.999% sẽ thất bại toàn diện. Cá nhân mình thì thấy thể hiện gần đây của Huynh là ổn, có bản lĩnh