Trích dẫn Gửi bởi redtn2002 Xem bài viết
Pháo đầu Xa quá hà cấp tấn trung binh đối bình phong mã. Trận này xanh chín, không hấp dẫn không lấy tiền . Giờ Trang đánh biến Pháo 5 thoái 1 đã từng được nghiên cứu và áp dụng bởi Lữ Khâm. Với mức độ thuộc cuộc của giảng viên cờ như anh Cường thì trận này đánh lấy hòa không khó. Vấn đề là anh phải thắng nên bắt buộc phải chọn đường càng xô sát càng tốt.
Nhưng không chọn đường thì trận này cũng xô sát lắm rồi.
Hai thầy trò dẫn nhau vào trận đấu có tính xô xát rất cao,một trận đấu không hề khoan nhượng.Vũ khí cấp tấn trung binh đối bình phong mã rất ít xuất hiện trong các giải đấu gần đây,đặc điểm trận này là tiên càng tấn công dữ dội hậu phản càng mạnh.Trận này rất thích hợp khi tiên bắt buộc phải thắng vì nó quá lý tưởng để tấn công tổng lực.Điều đáng nói là nước P5/1 một đòn sở trường của anh Cường đã kích bại nhiều đối thủ lớn vẻ vang.Lần này Đặng Hữu Trang dám dùng lại xem ra đã có sự chuẩn bị đầy đủ,không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con.Đòn dĩ độc trị độc đã thất truyền từ lâu,dùng chính võ công của đối phương để đánh đối phương,bản lĩnh của nhà vô địch năm nay rất cao cường và xứng đáng.Ván đấu quá hay của hai thầy trò mọi chuyện đều có thể xảy ra.Câu trả lời sẽ có khi ông trọng tài đầu trọc người ý pielugicolina thổi còi kết thúc 90 phút .Chúng ta cùng chờ xem