-

Gửi bởi
Conghiepdu
Mình hiểu biết ít thì nên nghe. Không ai dạy ai mà bản thân mình thấy hay thì tự ghi nhớ. Nói thẳng cho cậu hiểu là ở miền bắc để đạt đến tầm đại tá đều phải lăn lộn chiến đấu tích luỹ kinh nghiệm ở hà nội hoặc sài gòn. Nói nôm na là đi lại tích luỹ kinh nghiệm qua cờ độ giang hồ và thi đấu các giải nghiệp dư. Nhiêu người chơi cờ hay nhưng ở môi trường có ít người chơi hoặc mặt bằng cờ thấp thì người ta cũng không thể bằng ở hà nội ngoạ hổ tàng lòng được. Còn thi đấu giải để đánh giá thì xin lỗi là rất khó. Cứ lấy bàn cờ ra thắng thua bằng hiện vật là rõ ngay ai thấp ai cao. Cái đó tôi thấy ai chơi cờ ở hà nội này cũng hiểu đó a bạn trẻ. Thi đấu giải như bạn ở hà nội đông như quân nguyên tôi không để ý. Đôi lời góp ý mang tính xây dựng chứ không có ý hạ thấp ai mong chủ thớt thông cảm.
ông thì giọng cũng như bố đời, ông đủ khả năng để ra kèo người này chấp người kia thế nào ak, thế ông hỏi ý kiến người ta chưa. Cái giọng áp đặt gia trưởng chỉ thích hợp ông dùng ở nhà thôi.
-

Gửi bởi
hp_boy
ông thì giọng cũng như bố đời, ông đủ khả năng để ra kèo người này chấp người kia thế nào ak, thế ông hỏi ý kiến người ta chưa. Cái giọng áp đặt gia trưởng chỉ thích hợp ông dùng ở nhà thôi.
Ông có vấn đề về đọc hiểu không? Tôi ra kèo ai với ai mà phải xin phép người ta? Tôi đang góp ý và đưa ra dẫn chứng. Trung tá là tướng chấp 2 tiên có gì sai không? Đại tá thì tướng có thể chấp được một tiên. Dĩ nhiên người không chịu nổi 2 tiên thì không phải trung tá. Đơn giản vậy thôi. Chẳng ai áp đặt được ai tôi đang nói và dẫn chứng thực tế.
<Quảng Ninh> Trang 5 Kết quả và hình ảnh buổi giao lưu cùng tân vô địch quốc gia Đặng Hữu Trang
Đánh dấu