Kết quả 1 đến 10 của 383
Threaded View
-
17-11-2010, 10:59 AM #11
Đánh giá chung về giải đấu!
Heheh đã lâu không post giài ở mục các giải đấu của Hà Nội hôm nay làm một phát!
Đây là một giải đấu không nằm trong hệ thống thi đấu của TLKD nhưng có lẽ chất lượng chuyên môn cũng không thua kém giải đồng đội TLKD do tất cả các danh thủ mạnh đều tụ họp lại tranh hùng (thiếu mỗi mình Nguyễn Ngọc Tùng). Tất cả các đơn vị đều chọn ra những tài năng ưu tú nhất của mình tham dự đại hội võ lâm sẽ khai mạc vào tối nay!
Quang Trung: đây là một tuyển rất mạnh với dải ngân hà gồm có những tinh tú như Đệ Tam Quốc Gia Vũ Huy Cường, dũng sĩ Nguyễn Anh Quân, trang tuấn kiệt Đặng Hữu Trang, rắn nước đại hiệp Lê Quang Hưng và sát thủ Phạm Thanh Tùng. Đây hứa hẹn là một ứng cử viên rất nặng ký cho ngôi vô địch giải lần này. Chất lượng đội hình là cao, khá đồng đều cũng như khí thế chiến đấu rất hăng say những tài năng đang rơi vào phong độ chín cộng với tuyến 2 của Quang Trung rất mạnh với thiếu hiệp Phí Mạnh Cường nên dải ngân hà Quang Trung hy vọng sẽ sáng lấp lánh tại giải này.
Sóc Sơn: có 1 super star là Nam Ninh thiếu hiệp Trần Tuấn Ngọc, tôi đã biết đến Ngọc khi tham gia những giải trẻ Ngọc thi đấu khá tốt, phong độ của Ngọc đang trên đà thăng tiến, Ngọc đang khao khát thể hiện mình nên chí khí rất hăng. Ngọc thích đối công và đòn đánh của Ngọc khá ác. Nếu như Ngọc biết pha thêm "nốt trầm" trong phong cách của mình tôi hy vọng Ngọc là tương lai của Hà Nội cũng như Việt Nam. Nếu như Tuấn Ngọc ở tiền tuyến thì những Lưu Quang Tuyên, Phùng Quang Điệp, Nguyễn Trọng Linh và Lê Văn Công là những thử thách thật sự đối với những đội khác. Có một chút may mắn, thời cơ thuận lơi thì Sóc Sơn có thể gây ra chấn động lớn tại giải lần này.
Kỳ Hữu đang muốn chứng tỏ vị thế của mình trên bản đồ kỳ đạo Hà Nội khi đưa ra một đội hình thuộc vào loại "hàng siêu khủng" với những cái tên không cần phải giới thiệu nhiều như Nguyễn Hoàng Kiên, Phạm Quốc Hương, Trần Quyết Thắng, Lê Quốc Thắng và Nguyễn Khánh Ngọc. Nguyễn Khánh Ngọc sở hữu phong cách cờ rất ổn định, đòn thế hàm cứa sự sâu xa và tinh xảo, là một tay cờ rất có bản lĩnh, biết lúc tiến thoái hợp lý. Đó là phong cách của những tay "kiếm sĩ" lẫy lừng thiên hạ. Nguyễn Hoàng Kiên có lối đánh rất hiểm, mỗi nước cờ của Kiên như là một trận cuồng phong. Nếu như giữ vững phong độ tốt của mình thì Kỳ Hữu sẽ thăng hoa. Trần Quyết Thắng đã từng thi đấu giải A1 nhiều năm liền, sành sỏi về bày binh bố trận, tuy thành tích dạo này có phần không mãn ý nhưng biết đâu anh ta sẽ bùng nổ uy ra oai với thế giới quần hùng? Lê Quốc Thắng đã từng thi đấu những giải trẻ khá thành công, thích đối công, khai thác cờ rất tốt, vận quân tinh diệu, hy vọng với khát khao thể hiện mình Thắng sẽ làm một điều gì đó "chấn động" tại giải này. Phạm Quốc Hương thi đấu không thành công tại giải đại hội vừa qua, đó chính là một vết thương lớn của mãnh hổ, và tôi nghĩ anh ta đang muốn chứng tỏ đó thực ra chỉ là tai nạn, đẳng cấp của Quốc Hương là mãi mãi, anh sẽ là một ứng viên sáng giá tại giải lần này.
CLB Anh Em với thành phần là những tướng trẻ, tinh thần thoải mái, dũng khí có thừa, tuy thiếu vắng mãnh sư Nguyễn Ngọc Tùng nhưng tôi rất hy vọng CLB Anh Em sẽ đi vào lịch sử với chiến tích Bá Chủ Quang Trung Bôi!Hãy luôn lạc quan và hướng về phía trước.
Quang Trung Open ( Kết quả chung cuộc trang 37 ) !!!
Đánh dấu