-
Trận đấu này Võ Minh Nhất thua nguyên nhân chính vì anh cảm thấy không thoải mái tâm lý cho lắm.Nguyên do là trước khi bắt đầu ván đấu,Võ Minh Nhất cứ nằng nặc đòi BTC giải phải cho anh chấp Hương 1 tiên đều nhưng BTC vốn thiên vị người nhà nên đã bàn bạc rút xuống là đánh bằng phân.Kết quả là Nhất thua tức tưởi.Nếu Nhất cứ chấp Hương tiên đều thì Nhất đã thắng từ lâu rồi.Bằng chứng là Nhất đi hậu ngon hơn đi tiên.
-

Gửi bởi
UyenLinh
Trận đấu này Võ Minh Nhất thua nguyên nhân chính vì anh cảm thấy không thoải mái tâm lý cho lắm.Nguyên do là trước khi bắt đầu ván đấu,Võ Minh Nhất cứ nằng nặc đòi BTC giải phải cho anh chấp Hương 1 tiên đều nhưng BTC vốn thiên vị người nhà nên đã bàn bạc rút xuống là đánh bằng phân.Kết quả là Nhất thua tức tưởi.Nếu Nhất cứ chấp Hương tiên đều thì Nhất đã thắng từ lâu rồi.Bằng chứng là Nhất đi hậu ngon hơn đi tiên.
Nhắc nhở bạn này nói chuyện vô căn cứ, 1 dạng spam dễ gây tranh luận lắm đấy nhé!
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-

Gửi bởi
UyenLinh
Trận đấu này Võ Minh Nhất thua nguyên nhân chính vì anh cảm thấy không thoải mái tâm lý cho lắm.Nguyên do là trước khi bắt đầu ván đấu,Võ Minh Nhất cứ nằng nặc đòi BTC giải phải cho anh chấp Hương 1 tiên đều nhưng BTC vốn thiên vị người nhà nên đã bàn bạc rút xuống là đánh bằng phân.Kết quả là Nhất thua tức tưởi.Nếu Nhất cứ chấp Hương tiên đều thì Nhất đã thắng từ lâu rồi.Bằng chứng là Nhất đi hậu ngon hơn đi tiên.
Đánh ngang còn thua, tự nhiên đòi chấp người ta như vậy là thiếu tôn trọng đối thủ. Nếu thật sự là cao thủ không ai như vậy cả
Võ Minh Nhất - Phạm Quốc Hương ( giao lưu - tập huấn tại TLKD quán ) !!!
Đánh dấu