-
Ngoài ra còn có 1 lưu ý là học trò của Trịnh Nhất Hoằng , danh thủ trẻ tuổi Trần Hoằng Thịnh người từng 3 lần hòa Hứa Ngân Xuyên , 2 lần hòa Vương Thiên Nhất và đánh bại cả Tôn Dũng Chinh hiện xếp trên chính thầy 9 bậc , em nó đang xếp hạng 28 Trung Quốc nhưng cu cậu này mới chưa đầy ....14 tuổi quá khiếp luôn không hiểu Tầu nó " nhồi sọ " kiểu gì nhỉ ? các tướng VN không biết nó sang du lịch chơi rủ e nó , có khi e nó nói phân tiên chắc các ông đỡ được
......
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-

Gửi bởi
HuaNganXuyen
Ngoài ra còn có 1 lưu ý là học trò của Trịnh Nhất Hoằng , danh thủ trẻ tuổi Trần Hoằng Thịnh người từng 3 lần hòa Hứa Ngân Xuyên , 2 lần hòa Vương Thiên Nhất và đánh bại cả Tôn Dũng Chinh hiện xếp trên chính thầy 9 bậc , em nó đang xếp hạng 28 Trung Quốc nhưng cu cậu này mới chưa đầy ....14 tuổi quá khiếp luôn không hiểu Tầu nó " nhồi sọ " kiểu gì nhỉ ? các tướng VN không biết nó sang du lịch chơi rủ e nó , có khi e nó nói phân tiên chắc các ông đỡ được

......
Vậy là còn nhỏ tuổi hơn cả thần đồng Hứa Văn Chương của Thành Đô kỳ viện nữa hả? vậy mà đánh kinh thế.
-

Gửi bởi
gadibo25
Vậy là còn nhỏ tuổi hơn cả thần đồng Hứa Văn Chương của Thành Đô kỳ viện nữa hả? vậy mà đánh kinh thế.
nhi đồng nhà người ta bạn à đúng là trên ranking e nó đứng hạng 28 , lần đầu hòa Vương Thiên Nhất năm 2014 là khi mới có 12 tuổi thôi . Việt Nam mình ở cái tuổi 14 chắc chỉ có Nguyễn Minh Nhật Quang , Lại Lý Huynh hay Nguyễn Vũ Quân nhưng lúc đó các cao thủ ấy chưa lên hàng tướng vẫn kém khoảng 1,5 tiên so với các tướng phải từ 17 , 18 tuổi họ mới lên hàng thiếu tướng ( tức là vẫn non hơn tướng 1 chút ) . Nguyễn Vũ Quân 19 tuổi là tướng Hà Nội và 22 tuổi chính thức lên hàng đại tướng sau khi bảo vệ chức vô địch quốc gia năm 2005 và đứng thứ 3 thế giới ..... Tuy nhiên cũng rất khó nói vì có người phát tiết tinh anh khi quá trẻ nhưng lại " chững " cờ rất sớm không lên đỉnh được . Trịnh Duy Đồng 15 tuổi cũng đã là cao thủ rồi và đến 2o tuổi Trịnh Duy Đồng đã vô địch Trung Quốc ..... Trần Hoằng Thịnh thì phải theo dõi khoảng 2 hay 3 năm nữa xem có tiệm cận được như thế không . Nhưng lần đầu gặp Vương Thiên Nhất khi mới 12 mà đã hòa ( thậm chí còn hòa ưu ) thì đúng là cũng ghê thật .....
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-

Gửi bởi
HuaNganXuyen
nhi đồng nhà người ta bạn à đúng là trên ranking e nó đứng hạng 28 , lần đầu hòa Vương Thiên Nhất năm 2014 là khi mới có 12 tuổi thôi . Việt Nam mình ở cái tuổi 14 chắc chỉ có Nguyễn Minh Nhật Quang , Lại Lý Huynh hay Nguyễn Vũ Quân nhưng lúc đó các cao thủ ấy chưa lên hàng tướng vẫn kém khoảng 1,5 tiên so với các tướng phải từ 17 , 18 tuổi họ mới lên hàng thiếu tướng ( tức là vẫn non hơn tướng 1 chút ) . Nguyễn Vũ Quân 19 tuổi là tướng Hà Nội và 22 tuổi chính thức lên hàng đại tướng sau khi bảo vệ chức vô địch quốc gia năm 2005 và đứng thứ 3 thế giới ..... Tuy nhiên cũng rất khó nói vì có người phát tiết tinh anh khi quá trẻ nhưng lại " chững " cờ rất sớm không lên đỉnh được . Trịnh Duy Đồng 15 tuổi cũng đã là cao thủ rồi và đến 2o tuổi Trịnh Duy Đồng đã vô địch Trung Quốc ..... Trần Hoằng Thịnh thì phải theo dõi khoảng 2 hay 3 năm nữa xem có tiệm cận được như thế không . Nhưng lần đầu gặp Vương Thiên Nhất khi mới 12 mà đã hòa ( thậm chí còn hòa ưu ) thì đúng là cũng ghê thật .....
Mình đọc trong bài viết của bác Chotgia viết về Vương vô địch năm 2012 thấy trong nhóm dẫn đầu luôn có Trần Hoằng Thịnh,không biết có phải e nó không. Nếu đúng thì ghê quá, lúc đó 2012 là mới 10 tuổi mà sau 10 vòng đấu được 13 điểm nằm gần như là top 10
-

Gửi bởi
gadibo25
Mình đọc trong bài viết của bác Chotgia viết về Vương vô địch năm 2012 thấy trong nhóm dẫn đầu luôn có Trần Hoằng Thịnh,không biết có phải e nó không. Nếu đúng thì ghê quá, lúc đó 2012 là mới 10 tuổi mà sau 10 vòng đấu được 13 điểm nằm gần như là top 10
Đúng rồi bạn à Trần Hoằng Thịnh năm 2012 đứng thứ 8 giải vô địch A1 Trung Quốc thành tích của em nó là : thắng Tạ Vị ván 1 BXH đứng 30 ( người Trịnh Nhất Hoằng gặp 10 ván chưa thắng 1 ván nào và thua 2 ván ) , hòa Trương Cường ván thứ 2 BXH 51 , hòa Hứa Ngân Xuyên ván 3 hạng 1 BXH năm 2012 , hòa Trần Phú Kiệt ván 4 hạng 59 , thắng Lý Thiếu Canh ván 5 BXH 36 ,hòa Trần Trung ván 6 BXH đứng thứ 102 , hòa Trịnh Duy Đồng ván 7 ( hiện tại xếp hạng 2 ) , thắng Mạnh Thần ( hiện tại BXH thứ 9 )ván 8 , hòa Tôn Dũng Chinh ( BXH hiện tại hạng 10 ) ván 9 , hòa Thân Bằng ( BXH hiện tại hạng 12 ) ván 10 và ván 11 hòa Lữ Khâm ( BXH hiện tại hạng 11 ) . Như vậy ở lứa tuổi nhi đồng thối tai của e nó từng gặp toàn những đại tướng thiện chiến như Lữ Khâm , Hứa Ngân Xuyên , Trịnh Duy Đồng , Mạnh Thần , Lý Thiếu Canh toàn những tay cờ hàng đầu Trung Quốc bất kể tiên hay hậu đều không thua 1 ván nào ở giải A1 năm 2012 đó , chính xác như bạn đã đọc của bro Chotgia .....
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
H

Gửi bởi
HuaNganXuyen
Đúng rồi bạn à Trần Hoằng Thịnh năm 2012 đứng thứ 8 giải vô địch A1 Trung Quốc thành tích của em nó là : thắng Tạ Vị ván 1 BXH đứng 30 ( người Trịnh Nhất Hoằng gặp 10 ván chưa thắng 1 ván nào và thua 2 ván ) , hòa Trương Cường ván thứ 2 BXH 51 , hòa Hứa Ngân Xuyên ván 3 hạng 1 BXH năm 2012 , hòa Trần Phú Kiệt ván 4 hạng 59 , thắng Lý Thiếu Canh ván 5 BXH 36 ,hòa Trần Trung ván 6 BXH đứng thứ 102 , hòa Trịnh Duy Đồng ván 7 ( hiện tại xếp hạng 2 ) , thắng Mạnh Thần ( hiện tại BXH thứ 9 )ván 8 , hòa Tôn Dũng Chinh ( BXH hiện tại hạng 10 ) ván 9 , hòa Thân Bằng ( BXH hiện tại hạng 12 ) ván 10 và ván 11 hòa Lữ Khâm ( BXH hiện tại hạng 11 ) . Như vậy ở lứa tuổi nhi đồng thối tai của e nó từng gặp toàn những đại tướng thiện chiến như Lữ Khâm , Hứa Ngân Xuyên , Trịnh Duy Đồng , Mạnh Thần , Lý Thiếu Canh toàn những tay cờ hàng đầu Trung Quốc bất kể tiên hay hậu đều không thua 1 ván nào ở giải A1 năm 2012 đó , chính xác như bạn đã đọc của bro Chotgia .....
Em nó Sinh năm 1992...thì Năm 2012 đuoc 20 tuổi rồi! Không còn nhi đồng thối tai đâu bạn
-

Gửi bởi
HuaNganXuyen
nhi đồng nhà người ta bạn à đúng là trên ranking e nó đứng hạng 28 , lần đầu hòa Vương Thiên Nhất năm 2014 là khi mới có 12 tuổi thôi . Việt Nam mình ở cái tuổi 14 chắc chỉ có Nguyễn Minh Nhật Quang , Lại Lý Huynh hay Nguyễn Vũ Quân nhưng lúc đó các cao thủ ấy chưa lên hàng tướng vẫn kém khoảng 1,5 tiên so với các tướng phải từ 17 , 18 tuổi họ mới lên hàng thiếu tướng ( tức là vẫn non hơn tướng 1 chút ) . Nguyễn Vũ Quân 19 tuổi là tướng Hà Nội và 22 tuổi chính thức lên hàng đại tướng sau khi bảo vệ chức vô địch quốc gia năm 2005 và đứng thứ 3 thế giới ..... Tuy nhiên cũng rất khó nói vì có người phát tiết tinh anh khi quá trẻ nhưng lại " chững " cờ rất sớm không lên đỉnh được . Trịnh Duy Đồng 15 tuổi cũng đã là cao thủ rồi và đến 2o tuổi Trịnh Duy Đồng đã vô địch Trung Quốc ..... Trần Hoằng Thịnh thì phải theo dõi khoảng 2 hay 3 năm nữa xem có tiệm cận được như thế không . Nhưng lần đầu gặp Vương Thiên Nhất khi mới 12 mà đã hòa ( thậm chí còn hòa ưu ) thì đúng là cũng ghê thật .....
Nếu mình không nhằm Trần Hoằng Thịnh sinh năm 1992 .
-

Gửi bởi
HuaNganXuyen
Ngoài ra còn có 1 lưu ý là học trò của Trịnh Nhất Hoằng , danh thủ trẻ tuổi Trần Hoằng Thịnh người từng 3 lần hòa Hứa Ngân Xuyên , 2 lần hòa Vương Thiên Nhất và đánh bại cả Tôn Dũng Chinh hiện xếp trên chính thầy 9 bậc , em nó đang xếp hạng 28 Trung Quốc nhưng cu cậu này mới chưa đầy ....14 tuổi quá khiếp luôn không hiểu Tầu nó " nhồi sọ " kiểu gì nhỉ ? các tướng VN không biết nó sang du lịch chơi rủ e nó , có khi e nó nói phân tiên chắc các ông đỡ được

......
Mình tra Trần Hoằng Thịnh ( 陈泓盛 Chen HongSheng), đội Phúc Kiến chính xác là sinh năm 1992 (năm nay 24 tuổi) đã từng đoạt hạng 2 giải trẻ toàn quốc năm 2005 (khi 13 tuổi) và mới đây năm 2015 vô địch giải Tường An Bôi .1 số ván đấu của Trần Hoằng Thịnh ở link sau (ảnh này chắc chụp từ lâu rồi nên nhìn baby quá):
http://www.01xq.com/xqplayer/xqplayer.asp?pid=1220
Giải cờ tướng các danh thủ mở rộng , cup Phương Trang 2016
Đánh dấu