Trích dẫn Gửi bởi Lambpm Xem bài viết
Các kỳ thủ như Vtn, Tdd, Ud ... họ không sử dụng sw để gian lận trong thi đấu. Nhưng nếu không phòng ngừa và cảnh báo răn đe thì ngu gì họ không sử dụng. Thế nên vẫn luôn luôn đặt ra những tình huống giả định để chắc chắn rằng họ không thể dùng công nghệ để gian lận. BTC sẽ luôn phải làm công tác phòng ngừa cho mỗi giải đấu, như một phần tất yếu của giải.
Còn về gian lận, cờ như Vtn và Tdd nếu ở trung cuộc mà được máy báo cho đang âm hoặc dương bao nhiêu điểm, thế thôi là họ đủ để xoay chuyển càn khôn rồi.
Đã định không viết nữa nhưng hôm nay, đội U23 VN vô địch Seagame, vui quá nên viết thêm một Còm cuối.
Đồng ý với bạn là việc kiểm tra chống gian lận thi đấu là của ban tổ chức. Nhưng đây chính là vấn đề. Ban tổ chức các giải đấu tổ chức kiểm tra giám sát không đươc chặt chẽ. Bây giờ mà chỉ thu điện thoại hay soi tai là không đủ đối với trình độ công nghệ hiện nay. Nếu biết chắc là ban tổ chức sẽ chỉ thu điện thoại và soi tai thì việc cấy chip vào người để gian lận sẽ là một cám dỗ rất lớn. Tất nhiên không phải tất cả các kỳ thủ đều làm nhưng sẽ có một vài kỳ thủ không vượt qua được cám dỗ khi nghĩ rằng sẽ qua mặt ban tổ chức mà không bị phát hiện. Và nghi án gian lận SW cứ thế đeo đẳng các giải đấu
Nhớ lại mười năm trước nghi án bán độ luôn đeo đẳng đội tuyển VN. Nổi tiếng nhất là khi HLV Henrique Calisto bóp cổ thủ môn Tấn Trường vì nghi án bán độ trong trận chung kết Seagame 2009. Tuy nhiên những người lãnh đạo liên đoàn bóng đá VN luôn nói bằng chứng đâu?. Thậm chí họ còn phản pháo những người yêu cầu điều tra bán độ là gây rối, suy nghĩ tiêu cực về bóng đá VN và cầu thủ VN, gây ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của cầu thủ. Chỉ đến khi công an vào cuộc đường dây cá độ bị phanh phui, Văn Quyến bị bắt, từ một ngôi sao đầy triển vọng thành tội đồ. Lúc đó Liên đoàn bóng đá VN mới im miệng và lủi mất. Trong cái rủi có cái may kể từ đó nghi án bán độ không có đeo đẳng các cầu thủ VN nữa. Nếu 10 năm trước pha phá bóng vào người cầu thủ Thái đi vào lưới nhà của Văn Toản chắc sẽ lại rộ lên tin đồn bán độ. Nhưng năm nay không thấy có ai nói về bán độ chỉ chê Văn Toản tâm lý không vững, kinh nghiệm còn non. Mừng cho Văn Toản, mừng cho bóng đá VN.
Người dân rất công bằng, họ không cố tình tạo khói nếu như không có lửa.