Đất nước ta còn nghèo, quốc gia ta phải trải qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ kéo dài. Dân ta, một dân tộc thông minh cần cù chịu khó, nhưng chúng ta đang trên đường phát triển. Đảng, nhà nước ra hết mực quan tâm đến bộ môn cờ tướng như những môn thể theo khác như bắn súng, bida, bóng bàn, karate.... Do nước ta còn nghèo, nguồn ngân sách hạn chế nên không đầu tư lớn như những quốc gia phát triển khác được, mong nhân dân thông cảm. Với nguồn kinh phí hạn hẹp đó nhưng bida, bắn súng, bóng chuyền... vẫn phát triển đều. Hà cớ chi bộ môn cờ tướng lại không phát triển được. Mong nhân dân ngẫm mà xem. Tiền thì bộ môn thể thao nào cũng cần nhưng cái cần là cái tâm, cái trí của người quản lí của VĐV. Các VĐV cứ chơi tốt, cứ chơi đẹp đi rồi sẽ có những nhà tài trợ, những doanh nghiệp vì thể thao trợ giúp. Nếu còn chơi không đẹp, không lành mạnh thì làm sao kêu gọi được người tài trợ. Cờ tướng có phát triển được không? Có được đầu tư nhiều hay không? Có được tài trợ nhiều hay không? Đều phụ thuộc tinh thần và cách hành xử của người quản li và VĐV cả thôi.