Tranh tiên thủ để giữ quyền chủ động thì bên đi tiên hay đi hậu đều nhắm tới mục tiêu này nhất là ở giai đoạn khai cuộc.Bên tiên thì cố gắng bảo trì cho được nước tiên,còn bên đi hậu thì cố cân bằng nhanh hoặc phá nước tiên ; có thể nói nước tiên đi trước 1 nước không lớn lắm _ thế trận biến hoá vô cùng.Nếu như có 1 loại khai cuộc nào đó mà tiên luôn giành lấy phần thắng hoặc hậu có thể phá giải được nước tiên thì sinh mệnh cờ tướng đã cáo chung.
Bình quân khoảng độ 15,16 nước cờ thì coi như xong phần khai cuộc ; Từ nước thứ 4 trở đi đến nước 16 trong 1 hình cờ nhất định sẽ có vô số các nhánh rẽ và từ các nhánh rẽ này sẽ xuất hiện các nhánh rẽ phụ thuộc khác ( biến phụ ) và trong thực tiễn hàng ngàn năm nay mọi người đã tìm tòi và nghiên cứu không ngừng nhưng vẵn không sao tìm ra được giải pháp "trí thắng ".TQ thì người đông hơn ta, dữ liệu tích luỹ về cờ nhiều hơn ta nhưng vẫn có hạn chế về thời đại ,ngày nay với sự trợ giúp SW mạnh ta vẫn có thể ngang bằng họ trong tương lai không xa .Và đây có thể là ý tưởng chính mà bạn HLN,BG...đang hình thành , ý kiến chủ quan của tôi là với sự chung tay góp sức của nhiều người thì điều này sẽ thành hiện thực.
Tuy nhiên để hình thành được một biểu đồ dạng hình cây kiểu này mộc cách mạch lạc,dễ hiểu và khoa học sẽ rất khó vì quá lớn và mất rất nhiều thời gian ; chỉ hình dung 1 kiểu khai cuộc theo 1 loại hình thôi thì các bạn tốn ít nhất 1 tháng và có bao nhiêu loại khai cuộc thì phải mất bấy nhiêu tháng.
Vài dòng nêu lên cảm nghĩ chủ quan của cá nhân , có gì không phải các bạn bỏ qua