Thực ra đâu cần phải lấy ván minh hoạ của Bảo và Liễu ở Cup Phương Trang để minh chứng cho việc "Tàu cũng không đầy đủ bằng". Có thể nói đại đa số những ván thắng, hoà của ta trứơc Tàu thì ít nhiều phải có những chiêu thức ngoài sách vở mới gây khó khăn cho họ rồi (ngay cả những ván thua đôi khi cũng chưa hẳn người thua chơi dở khai cục).

Thêm nữa, chính bạn cũng biết nói là bố cục của trận đấu giữa Liễu và Bảo hoàn toàn phụ thuộc vào SW (giả sử là bạn đúng nhé) như vậy thì nó nói lên điều gì? Có nghĩa là Tàu cũng đã biết cách tổng hợp khai cục từ SW. Thế thì bạn dựa vào đâu để khẳng định rằng sách viết từ SW sắp tới sẽ là bộ sách mà Tàu chưa từng có?

Thời buổi này SW như một công cụ hỗ trợ (kiểu mấy cái mộc nhân trận, đồng nhân trận trong mấy phim Thiếu Lâm Tàu) giúp cho kỳ thủ dễ dàng nghiên cứu hơn xưa. Thật sự là nó lạ lùng với Tàu (xứ có truyền thống cờ Tướng và có những kỳ viện nghiên cứu cờ Tướng hơn hẳn VN bao năm qua) lắm sao?